Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Chuyện cười ra nước mắt ở xã Cẩm Phú (Cẩm Thủy, Thanh Hóa):  Nhà “biệt thự” vẫn cho con “ở nhờ” người nghèo

Thứ Sáu 22/05/2020 | 11:43 GMT+7

VHO- Mặc dù cả hai vợ chồng là công chức, viên chức và gia đình thuộc diện khá giả, nhưng ông Trương Công Thức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) vẫn gửi hai con trai vào một hộ nghèo để… “ở nhờ”.

 Căn “biệt thự” của Phó Bí thư xã Cẩm Phú Trương Công Thức

Điều đáng nói hơn, gia đình ông Thức còn được đưa vào danh sách hộ cận nghèo nhằm thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, khiến người dân nơi đây ngán ngẩm.

“Bản thân tôi không hề biết chuyện “gửi con” ở nhờ”

Theo phản ánh của người dân, trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Phú, ông Thức đã “gửi” hai con trai là Trương Thanh T (sinh năm 1992) và Trương Thanh L (sinh năm 1999) vào hộ khẩu của gia đình bà Trương Thị H (ngày vào sổ 10.7.2011). Gia đình bà H thuộc diện hộ nghèo và cũng là người thân bên nhà ông Thức. Giai đoạn 2013–2014, gia đình ông Thức còn được đưa vào danh sách hộ cận nghèo để được thụ hưởng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Qua tìm hiểu được biết, gia đình ông Thức có 4 khẩu. Bà Nguyễn Thị Liên (vợ ông Thức) làm chủ hộ và có hai con trai. Tháng 7.2011, ông Thức là công chức công tác tại Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Thủy, đến tháng 1.2012 ông được điều động nhận công tác tại UBND xã Cẩm Phú. Ngày 2.2.2012, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Phú nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Cuối năm 2012, khi UBND xã Cẩm Phú tổ chức triển khai chủ trương và tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện chính sách cho năm 2013, Ban Công tác Mặt trận thôn thống nhất đưa hộ gia đình ông Thức vào danh sách hộ cận nghèo… Theo đó, giai đoạn 2013-2014, gia đình ông Thức gồm 4 nhân khẩu đều được hưởng chính sách dành cho hộ cận nghèo. Cũng theo tài liệu chúng tôi có được, hai con của ông Thức có tên trong sổ hộ khẩu nhà bà H từ tháng 7.2011 đến nay (tháng 5.2020), nhưng trong sổ hộ nghèo của nhà bà H mới có tên hai con của ông Thức vào năm 2016. Năm 2017, 2018 chỉ có tên cháu L, không có tên cháu T. Đầu năm 2020, hộ nhà bà H chính thức thoát nghèo. Việc các con ông Thức có tên trong sổ hộ nghèo vào các năm trên là do bà Liên (vợ ông Thức) đề nghị với mục đích là vay vốn sinh viên cho con ăn học.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Công Thức cho biết, thời điểm tháng 7.2011, ông đang công tác tại Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Thủy nên không biết vợ ông tự ý chuyển hai con vào sổ hộ khẩu của bà H là hộ nghèo. Đến năm 2018, khi làm hồ sơ cho con trai thứ hai là Trương Thanh L vào Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn, ông Thức “mới phát hiện ra Trương Thanh L có tên trong danh sách hộ nghèo “ở nhờ” nhà bà Trương Thị H”. Khi đó, ông Thức đã báo cáo trực tiếp với Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú và “yêu cầu vợ là bà Nguyễn Thị Liên đưa con ra khỏi danh sách hộ nghèo của nhà bà H”.

“Sinh hoạt hằng ngày với nhau mà không biết là vô lý”

Tuy nhiên, tại kết luận số 817 của UBND huyện Cẩm Thủy đề ngày 13.5.2020 nêu rõ: Ông Trương Công Thức giải trình “bản thân không hề biết” việc chuyển khẩu hai con sang “sổ hộ nghèo” của hộ nghèo bà Trương Thị H và gia đình nằm trong danh sách hộ cận nghèo năm 2013-2014 là không phải bởi bản thân ông Trương Công Thức hằng ngày sống trong gia đình, gắn với mọi hoạt động của địa phương. Ông Trương Công Thức là cán bộ lãnh đạo xã, để cho vợ con vi phạm các quy định về chính sách của Nhà nước, bản thân ông Trương Công Thức phải chịu trách nhiệm.

Thời điểm 2013-2014, gia đình ông Thức, bà Liên có 4 khẩu mà hai vợ chồng ông là công chức, viên chức có mức thu nhập ổn định trên mức thu nhập bình quân chuẩn hộ cận nghèo, được bình xét và có tên trong danh sách hộ cận nghèo là không đúng quy định. Việc đưa hai con từ gia đình ông Thức, bà Liên sang sổ hộ khẩu của gia đình bà Trương Thị H là chưa đủ điều kiện và cho 2 người con của ông vào sổ hộ nghèo của bà H là sai. Như vậy hai con của ông Thức có tên trong “sổ hộ nghèo” và gia đình ông được bình xét hộ cận nghèo đã được thụ hưởng những chính sách như tiền hỗ trợ, tiền mặt, được hưởng miễn giảm học phí khi là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là sai với quy định.

Cũng tại nội dung văn bản kết luận, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy đề nghị Công an xã Cẩm Phú xóa tên hai con trai của ông Thức trong sổ hộ nghèo của bà Trương Thị H. Thanh tra huyện Cẩm Thủy tham mưu ban hành quyết định truy thu tiền mà các con của ông Thức đã thụ hưởng từ đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo sai quy định. Trách nhiệm trực tiếp để xảy ra sai sót trong việc đưa hai con vào hộ nghèo, ngoài ông Thức có bà Liên (vợ ông Thức) còn có Trưởng Công an xã Cẩm Phú, Phó Công an xã Cẩm Phú, ông Nguyễn Văn Loan, Trưởng thôn Thái Long, ông Trương Công Hải, Trưởng thôn Thái Long (kế sau ông Loan)…

Còn tại xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) người dân nơi đây phản ánh, hàng loạt cán bộ xã này cũng để người thân lọt vào danh sách hộ cận nghèo, hưởng tiền hỗ trợ không đúng quy định. Cụ thể, ông Hách Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã có tên trong danh sách hộ cận nghèo gồm vợ, con và cháu... Gia đình ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Thành cũng có các thành viên trong danh sách hộ cận nghèo gồm bố, mẹ, vợ, con trai; bà Nguyễn Thị Giảng, Bí thư Đoàn xã Thiệu Thành có chồng và hai con gửi vào hộ cận nghèo của gia đình khác. Theo thông tin từ Huyện ủy Thiệu Hóa, huyện đã yêu cầu dừng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Thành để chuẩn bị lại phương án nhân sự; đình chỉ công tác Bí thư xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn thanh niên xã... và không đưa những cán bộ này vào quy hoạch khóa tới. 

 Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc kiểm tra kết quả rà soát các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Công văn có đoạn: “Không để xảy ra tình trạng đưa đối tượng không đảm bảo điều kiện theo quy định vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm trục lợi chính sách của Nhà nước; Đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với các hộ không thuộc đối tượng theo quy định; đồng thời làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm…”.

 NGUYỄN LINH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top